Mỹ kêu gọi Đức hợp tác trong chống tội phạm mạng

Trợ lý Tổng thống Mỹ Barak Obama kiêm điều phối viên an ninh mạng Michael Daniel kêu gọi Mỹ và Đức hợp tác chặt, chống tội phạm mạng.
Mỹ kêu gọi Đức hợp tác trong chống tội phạm mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: essential-solutions.net)

Mỹ và Đức cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống tội phạm mạng là lời kêu gọi được Trợ lý Tổng thống Mỹ Barak Obama kiêm điều phối viên an ninh mạng Michael Daniel đưa ra tại Hội nghị thường niên mùa thu của Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) ở thành phố Wiesbaden, Đức ngày 13/11.

Theo ông Daniel, cuộc chiến chống tội phạm trong không gian kỹ thuật số là một hoạt động mang tính đồng đội. Ông Daniel cho rằng tội phạm mạng từ lâu đã không chỉ vô hiệu hóa mạng lưới điện tử, mà chúng thường xuyên tấn công vào hệ thống máy tính của chính phủ cũng như máy chủ của các tập đoàn lớn.

Do vậy, Mỹ và Đức cần trao đổi kinh nghiệm nhằm đối phó với những cuộc tấn công trên. Ông Daniel không đi sâu vào chi tiết về vấn đề do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tại Đức, mà nhấn mạnh mục đích chính của Đức và Mỹ là làm thế nào để củng cố an ninh không gian mạng.

phần mình, Giám đốc BKA Jorg Ziercke cho rằng hợp tác giữa Berlin và Washington về vấn đề an ninh mạng là rất cần thiết.

Ông Ziercke nhấn mạnh, các cơ quan đặc nhiệm của Đức vẫn thường xuyên sử dụng những thông tin từ các đối tác nước ngoài để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố, do vậy, trong những năm gần đây, Đức đã ngăn chặn được nhiều vụ tội phạm mạng tấn công.

An ninh mạng không chỉ là nỗi lo của riêng của Đức hay Mỹ, mà là nỗi lo chung của cả thế giới. Theo ước tính của Tập đoàn An ninh McAfee và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), tội phạm mạng gây tổn thất cho nền kinh tế toàn cầu từ 100-500 tỷ USD mỗi năm.

Do đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã mạnh tay đầu tư tài chính và nhân lực để đối phó với loại tội phạm của thời đại số này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục