Mỹ kêu gọi Israel giải trình khi thừa nhận bắn chết nhà báo Al Jazeera

Quân đội Israel thừa nhận một trong những binh sỹ có khả năng đã bắn bà Abu Akleh - phóng viên người Mỹ gốc Palestine làm việc cho kênh truyền hình Al Jazeera, sau khi nhầm bà với một tay súng.
Mỹ kêu gọi Israel giải trình khi thừa nhận bắn chết nhà báo Al Jazeera ảnh 1Phóng viên Abu Akleh. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin Mỹ ngày 5/9 kêu gọi Israel giải trình sau khi quân đội Israel thừa nhận một trong những binh sỹ của lực lượng này có khả năng đã bắn bà Abu Akleh - phóng viên người Mỹ gốc Palestine làm việc cho kênh truyền hình Al Jazeera. Nguyên nhân do người lính nhầm bà với một tay súng.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói: "Chúng tôi hoan nghênh việc Israel xem xét lại vụ việc bi thảm này và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải trình trong trường hợp như thế này, chẳng hạn như các chính sách và thủ tục để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục