Mỹ kêu gọi Nga chung tay giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Mỹ và Phương Tây quan ngại rằng nỗ lực hòa bình tại Syria gặp khó khăn do Nga thúc đẩy hành động quân sự nhằm hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad củng cố quyền lực.
Mỹ kêu gọi Nga chung tay giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố các hoạt động của Nga tại Syria đang khiến cho việc tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này trở nên khó khăn, đồng thời kêu gọi Moskva chung tay nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức.

Phát biểu với các phóng viên, ông Kerry nêu rõ: "Các hoạt động của Nga tại Aleppo nói riêng và tại khu vực nói chung đang khiến cho việc đưa các bên ngồi vào bàn đàm phán và có cuộc thảo luận nghiêm túc trở nên khó khăn hơn rất nhiều."

Trước đó cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và hỗ trợ dân thường tại Syria trước thềm một cuộc họp rất quan trọng tại Munich (Đức) trong tuần này.

Nỗ lực ngoại giao trên được đưa ra trong bối cảnh các nhân vật đối lập ở Syria, các nhà ngoại giao Phương Tây và các nhà phân tích bày tỏ quan ngại rằng nỗ lực hòa bình bị lu mờ do việc Nga thúc đẩy hành động quân sự nhằm hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad củng cố quyền lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục