Mỹ kêu gọi Nga giúp chấm dứt đụng độ tại miền Đông Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 cho biết bạo lực tại miền Đông Ukraine giữa lực lượng chính quyền Kiev và phe ly khai ủng hộ Nga đã làm căng thẳng thỏa thuận ngừng bắn.
Mỹ kêu gọi Nga giúp chấm dứt đụng độ tại miền Đông Ukraine ảnh 1Xe tăng của lực lượng ly khai ở Donetsk hôm 2/10 (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3/10 cho biết bạo lực tại miền Đông Ukraine giữa lực lượng chính quyền Kiev và phe ly khai ủng hộ Nga đã làm căng thẳng thỏa thuận ngừng bắn đạt được gần 1 tháng trước giữa hai bên.


Trả lời báo giới, Phát ngôn viên bộ trên Jen Psaki nêu rõ: "Nga cần phải sử dụng ảnh hưởng của họ với lực lượng ly khai và chấm dứt các cuộc tấn công này ngay lập tức. Rõ ràng là những sự kiện gần đây đã khiến thỏa thuận ngừng bắn thêm căng thẳng".

Theo bà Psaki, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm 10 phút trong ngày 3/10 với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để "bày tỏ quan ngại của ông về bạo lực gia tăng ở miền Đông Ukraine"./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục