Mỹ kêu gọi Nga hợp tác dẫn độ Edward Snowden

Mỹ bày tỏ hy vọng Chính phủ Nga sẽ hợp tác trong việc giúp Mỹ dẫn độ cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Edward Snowden.
Nhà Trắng ngày 24/6 bày tỏ hy vọng Chính phủ Nga sẽ hợp tác với Washington trong việc giúp Mỹ dẫn độ cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, người đang bị truy nã vì hoạt động gián điệp và tiết lộ thông tin mật.

Trong một phát biểu, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Caitlin Hayden bày tỏ hy vọng Mátxcơva sẽ ngăn cản Snowden rời khỏi Nga.

Bà Hayden nói: " Chúng tôi (Mỹ) mong muốn chính phủ Nga sẽ xem xét mọi khả năng trục xuất Snowden về Mỹ để nhận trách nhiệm trước các tội danh của mình."

Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov cho rằng Washington không nên mong đợi điều này từ Mátxcơva, vì theo ông, Mỹ "không nên chất vấn việc Nga cho phép (Snowden) tị nạn chính trị."

Ngày 23/6, Snowden đã rời Hong Kong (Trung Quốc) tới Mátxcơva trên chuyến bay SU213 để tới một nước thứ ba. Theo các nguồn tin, nhiều khả năng Snowden sẽ tới Venezuela qua Cuba, trước khi đáp xuống Ecuador, nơi nhân viên kỹ thuật 29 tuổi này đang nộp đơn xin tị nạn với sự giúp đỡ của các thành viên trang mạng WikiLeaks.

Ecuador cũng là nước đã cấp quy chế tị nạn chính trị cho nhà sáng lập WikiLeak, người đã tới sống trong Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London, Anh từ hơn một năm nay.

Trong phản ứng mới nhất, chính phủ Mỹ thông báo đã hủy hộ chiếu công dân Mỹ của Snowden, đồng thời yêu cầu các nước từ chối cho cựu nhân viên CIA này nhập cảnh.

Cũng trong phát biểu trên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã bày tỏ "thất vọng và sự không đồng tình" của Mỹ trước quyết định của Hong Kong khi giới chức đặc khu hành chính này không bắt giữ Snowden theo đề nghị trước đó của Mỹ.

Theo bà Hayden, cách hành xử của Hong Kong "sẽ gây phương hại quan hệ giữa Hong Kong và Mỹ, cũng như giữa Mỹ và Trung Quốc." Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc ngày 24/6 đã bày tỏ tôn trọng quyết định của Hong Kong cho phép Snowden rời khỏi đặc khu hành chính này.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đều lên tiếng cáo buộc lẫn nhau về các hành vi gián điệp, đặc biệt sau khi Snowden tiết lộ thêm thông tin mới nhất hôm 23/6 nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ đã theo dõi các mục tiêu của Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện sáng Chủ nhật trước khi rời Hong Kong sang Mátxcơva, Snowden cho biết các đặc vụ Mỹ đã tấn công mạng thông tin của Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh - nơi đặt một trong sáu máy chủ kết nối tất cả các đường truyền Internet ở Trung Quốc đại lục - và hệ thống máy chủ của trụ sở Pacnet ở Hong Kong. Pacnet là tập đoàn vận hành một trong những mạng cáp quang lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cũng trong buổi phỏng vấn, cựu nhân viên CIA 29 tuổi tiết lộ tình báo Mỹ đã xâm nhập các công ty điện thoại di động Trung Quốc để thu thập dữ liệu từ hàng triệu tin nhắn của người sử dụng.

Tuy nhiên, trong trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ABC ngay sau đó, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Keith Alexander đã lập tức bác bỏ cáo buộc của Snowden, đồng thời khẳng định các đặc vụ Mỹ chỉ tiếp cận tin nhắn thoại của những người Trung Quốc bị cơ quan tình báo Mỹ nghi vấn. Ông nhấn mạnh việc theo dõi những người này hoàn toàn nhằm thu thập thông tin phục vụ lợi ích quốc gia, do đó đây là việc làm đúng.

Ngoài việc bảo vệ chương trình theo dõi và giám sát tối mật của chính phủ Mỹ, Tướng Alexander cũng đã tung đòn phản công khi nói rằng Mỹ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nạn đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ từ Trung Quốc và một số nước khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục