Mỹ kêu gọi Palestine đàm phán trực tiếp với Israel

Tổng thống Mỹ đã kêu gọi Palestine tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, cho rằng đây là thời điểm tốt để nối lại đàm phán.
Các quan chức Palestine ngày 31/7 cho biết trong bức thư mới đây gửi Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi Palestine tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, cho rằng đây là thời điểm tốt để nối lại đàm phán trực tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Obama cũng cam kết chính quyền Mỹ sẽ nỗ lực nhằm chấm dứt hoạt động xây dựng các khu định cư Do Thái của Israel nếu Tổng thống Abbas đồng ý nối lại đàm phán trực tiếp.

Tuy nhiên, ông Obama cũng cảnh báo rằng việc Tổng thống Abbas từ chối tham gia đàm phán trực tiếp với Israel có thể gây phương hại cho mối quan hệ Mỹ-Palestine.

Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel, vốn bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Tuy nhiên, Tổng thống Abbas tuyên bố sẽ chỉ đàm phán trực tiếp nếu Israel chấp thuận thành lập Nhà nước Palestine với các đường biên giới trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và chấm dứt hoàn toàn hoạt động xây dựng các khu định cư.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, hàng trăm người ủng hộ Phong trào Hồi giáo Hamas đã tham dự lễ tang Issa Batran, một trong những thủ lĩnh của phong trào này bị bắn chết trong một vụ không kích của quân đội Israel sáng 31/7.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành các vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza, trả đũa một vụ tấn công bằng rocket vào thành phố Ashkelon ở miền Nam Israel.

Theo các nhân chứng, một số người đã bị thương khi máy bay Israel oanh kích một trung tâm huấn luyện của Hamas và một đường hầm dọc biên giới phía Nam Dải Gaza với Ai Cập. Hamas tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục