Mỹ: Kêu gọi thông qua gói cứu trợ tài chính mới

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, ngày 5/11 đã kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa hợp tác để Thượng viện nhanh chóng thông qua gói cứu trợ kinh tế mới trị giá 61 tỷ USD nhằm giải cứu nền kinh tế đất nước đang trong khủng hoảng.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, ngày 5/11 đã kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa hợp tác để Thượng viện nhanh chóng thông qua gói cứu trợ kinh tế mới trị giá 61 tỷ USD nhằm giải cứu nền kinh tế đất nước đang trong khủng hoảng.

Trong cuộc họp báo đầu tiên tại Washington sau khi ông Barak Obama đắc cử Tổng thống và đảng Dân chủ gia tăng đa số tại hai viện Quốc hội Mỹ, bà Pelosi cho biết gói cứu trợ mới này đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 9 và hiện đang vấp phải trở ngại từ phía các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện. Khoản cứu trợ mới này sẽ được giải ngân cho các chương trình tăng bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ lương thực cho những người nghèo và cải thiện điều kiện chăm sóc y tế cho trẻ em và người già. Bà đề nghị các thượng nghị sĩ hợp tác để gói kích thích kinh tế trên sớm được phê chuẩn.

Mặt khác, Chủ tịch  Pelosi cho biết các cuộc thương lượng với Nhà Trắng vẫn đang diễn ra và bà chưa thể khẳng định liệu Quốc hội hiện nay, bao gồm cả những nghị sỹ vừa mất ghế trong cuộc bầu cử vừa qua, có thể nhóm họp trở lại trước khi chính quyền mới và Quốc hội tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2009 hay không.

Theo nguồn tin Nhà Trắng, Thượng viện Mỹ có thể nhóm họp ngày 16/11 tới. Về gói cứu trợ nói trên của đảng Dân chủ, người phát ngôn của Nhà Trắng Tony Fratto cho biết chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm George W.Bush vẫn chưa nhận được đề nghị nào./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục