Mỹ kêu gọi tiếp tục duy trì sức ép đối với Triều Tiên

Mỹ sẽ tìm kiếm sự ủng hộ tại cuộc họp về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân "nhằm tiếp tục gây sức ép buộc Triều Tiên hoàn thành nghĩa vụ của mình."
Mỹ kêu gọi tiếp tục duy trì sức ép đối với Triều Tiên ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri. (Nguồn: 38 North/ TTXVN)

Reuters đưa tin Đại sứ Mỹ phụ trách vấn đề giải trừ quân bị tại Liên hợp quốc Robert Wood ngày 19/4 tuyên bố Mỹ sẽ tìm kiếm sự ủng hộ tại cuộc họp về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân "nhằm tiếp tục gây sức ép buộc Triều Tiên hoàn thành nghĩa vụ của mình."

Phát biểu họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) trước thềm hội nghị kéo dài 2 tuần về NPT khai mạc vào ngày 23/4, Đại sứ Robert Wood nói: "Mỹ vẫn kiên định với việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược của Triều Tiên."

Ông Robert Wood nhấn mạnh: "Về chiến dịch gây sức ép (với Triều Tiên), những điều mà chúng rất quan tâm là duy trì sức ép, thực thi có ý nghĩa các lệnh trừng phạt, đảm bảo rằng Triều Tiên không thể tiếp cận các nguồn tài chính giúp đẩy mạnh các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục