Mỹ kêu gọi Triều Tiên không tiếp tục thử hạt nhân

Trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 8/5, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Bosworth, đã kêu gọi Bình Nhưỡng không nên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới như nước này vừa cảnh báo.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc ngày 8/5, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Bosworth, đã kêu gọi Bình Nhưỡng không nên tiến hành một vụ thử hạt nhân mới như nước này vừa cảnh báo.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan, ông Bosworth cảnh báo Triều Tiên sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu nước này xúc tiến vụ thử hạt nhân thứ hai sau vụ thử đầu tiên năm 2006.

Ông Bosworth và Ngoại trưởng Yu Myung-hwan đã thảo luận các biện pháp nhằm khôi phục tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Triều. Ông khẳng định "Đối với Mỹ và tất cả các bên tham gia đàm phán 6 bên, cánh cửa đối thoại luôn luôn rộng mở", và cho rằng tiếp tục thương lượng sẽ đem lại lợi ích cho Triều Tiên cũng như cho các bên tham gia.

Trong chuyến thăm, ông Bosworth cũng gặp trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Wi Sung-lac và Bộ trưởng Thống nhất Hyun In Taek để bàn biện pháp thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên.

Hàn Quốc là chặn dừng chân thứ hai, sau Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến công du 9 ngày của ông Bosworth tới 4 nước. Sau Seoul, ông Bosworth sẽ tiếp tục thăm Nhật Bản và Nga.

Chuyến đi này nằm trong nỗ lực ngoại giao của chính quyền Washington nhằm khôi phục tiến trình đàm phán 6 bên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng nghiêm trọng kể từ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng gây tranh cãi ngày 5/4 vừa qua.

Ngay khi ông Bosworth ở thăm Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Barak Obama không thay đổi chính sách thù địch đối với Triều Tiên, đồng thời nhắc lại lời cảnh báo sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục