Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng đe dọa và nối lại thương lượng

Mỹ đã một lần nữa hối thúc Triều Tiên có những bước đi hướng tới việc phi hạt nhân hóa nhằm nối lại các cuộc thương lượng “đáng tin cậy.”
Triều Tiên bắn thử một “loại tên lửa chống hạm mới phát triển.” (Nguồn: Getty Images)

THX đưa tin, ngày 9/2, Mỹ đã một lần nữa hối thúc Triều Tiên có những bước đi hướng tới việc phi hạt nhân hóa nhằm nối lại các cuộc thương lượng “đáng tin cậy.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki đã nhắc lại lập trường của Mỹ khi Bình Nhưỡng một ngày trước đó đã bắn 5 quả tên lửa tầm ngắn, được cho là những tên lửa chiến thuật.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, bà Psaki nói: “Tôi sẽ nhắc lại lời kêu gọi của chúng tôi đối với Triều Tiên là cần ngay lập tức chấm dứt tất cả mọi sự đe dọa, giảm căng thẳng và tiến hành những bước đi hướng tới việc phi hạt nhân hóa cần thiết để khởi động lại các cuộc đàm phán đáng tin cậy”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục