Mỹ kêu gọi Triều Tiên thả ngay công dân bị kết án

Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên trả tự do ngay lập tức cho Kenneth Bae, một nhà điều hành tour du lịch vừa bị kết án 15 năm tù khổ sai.
Theo AFP, ngày 2/5, Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên trả tự do ngay lập tức cho Kenneth Bae, một nhà điều hành tour du lịch người Mỹ gốc Triều Tiên, vừa bị kết án 15 năm tù khổ sai vì tội "có những hành động thù địch" chống lại Bình Nhưỡng.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nêu rõ: "Chúng tôi hối thúc chính quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ân xá cho ông Bae. Chúng tôi quan ngại về sự thiếu minh bạch trong vụ này." Washington sẽ tiếp tục xem xét những chi tiết về buộc tội đối với Bae.

Trước đó, Bae đã bị bắt giữ vào tháng 11/2012, khi đi vào thành phố cảng Rason của Triều Tiên. Bae đã bị cáo buộc tội "âm mưu lật độ chế độ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên" và trong phiên xét xử ngày 30/4, Tòa án Tối cao Triều Tiên kết án 15 năm tù khổ sai đối với Bae.

Trong diễn biến khác cùng ngày, bà Deanna Congileo, người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tuyên bố ông Carter không có kế hoạch thăm Triều Tiên.

Tuyên bố của bà Congileo được đưa ra sau khi có tin đồn rằng ông Carter, người được nhận giải thưởng Nobel, có ý định tới Triều Tiên để giải cứu Kenneth Bae./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục