Mỹ kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán sáu bên

Mỹ khẳng định mục tiêu của Washington là đưa Bình Nhưỡng trở lại đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày 13/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các vụ thử tên lửa mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không làm thay đổi mục tiêu của Washington là đưa Bình Nhưỡng trở lại đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley khẳng định quan điểm của Mỹ không thay đổi: "Chúng tôi mong muốn Triều Tiên trở lại tiến trình sáu bên và tái cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa, tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận".

Ông Crowley cho biết Mỹ chưa quyết định thời điểm tiến hành đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng, kế hoạch được thông báo hồi tháng trước như một phần trong nỗ lực nối lại đàm phán sáu bên.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử 5 quả tên lửa tầm ngắn. Phản ứng trước hành động này, Ngoại trưởng Clinton đang ở thăm Nga, cũng tuyên bố Mỹ không hề có ý định nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên.

Cùng ngày, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết một phái đoàn của nhà truyền giáo người Mỹ Franklin Graham đã tới Bình Nhưỡng và dự kiến sẽ gặp giới chức cấp cao của Chính phủ Triều Tiên.

KCNA dẫn phát biểu của ông Graham ngay sau khi tới Bình Nhưỡng nói: "Tôi muốn đóng vai trò là cầu nối cho mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Mỹ và Triều Tiên". Nội dung chi tiết của chuyến thăm này chưa được công bố.

Theo hãng Yonhap, đây là lần thứ tư ông Graham thăm Triều Tiên. Ông là con trai nhà truyền giáo người Mỹ Billy Graham, người đã từng hai lần gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành vào các năm 2000 và 2008.

Có tin cho rằng Bình Nhưỡng có thể gửi thông điệp tới chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua ông Graham, trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang xích lại gần nhau hơn trong việc khởi động các cuộc đàm phán song phương.

Trong tháng này, Triều Tiên đã tỏ ý sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán sáu bên. Chính quyền của Tổng thống Obama chủ trương các cuộc đàm phán song phương với Bình Nhưỡng chỉ có thể diễn ra trong khuôn khổ tiến trình phi hạt nhân hóa mà cơ chế đàm phán sáu bên đang nỗ lực thực hiện.

Theo thỏa thuận mà sáu bên ký tháng 2/2007, Mỹ nhất trí bắt đầu cuộc thảo luận về bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên, đổi lại Bình Nhưỡng phá hủy lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.

Tuy nhiên, ngày 25/5, bất chấp phản ứng của quốc tế, Triều Tiên đã tiến hành thử hạt nhân lần thứ hai, và sau đó phóng thử ít nhất 7 quả tên lửa, đồng thời "tẩy chay" đàm phán sáu bên. Đáp lại những động thái này, Mỹ đã gia tăng cấm vận đối với Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục