Mỹ khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN

Tư lệnh US PACOM khẳng định cam kết của Mỹ và US PACOM tăng cường hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực gồm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR).

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết, ngày 7/2 trong chuyến thăm Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Tư lệnh Lực lượng Quân đội Mỹ tại Thái Bình dương (US PACOM), Đô đốc Samuel Locklear đã khẳng định cam kết của Mỹ và của US PACOM tăng cường hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR).

Phát biểu tại cuộc gặp với Phó Tổng thư ký phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN Nyan Lynn, Đô đốc Samuel Locklear đã nêu bật ý nghĩa của các cuộc diễn tập đa phương giữa Mỹ và ASEAN khi cung cấp một nền tảng có giá trị đưa các nước đối tác khác cùng tham gia một cách chặt chẽ, góp phần đảm bảo an ninh khu vực và an ninh toàn cầu.

Đô đốc Samuel Locklear nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Mỹ hỗ trợ nỗ lực thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực của ASEAN, đồng thời cho biết US PACOM đủ khả năng và có các nguồn lực sẵn sàng để hỗ trợ và giúp đỡ ASEAN.

US PACOM đã chỉ định nhân viên giúp đỡ Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Mỹ tại ASEAN ở Jakarta, và sẵn sàng giúp đỡ Myanmar tăng cường năng lực trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2014 và Malaysia trên cương vị này năm 2015.

Đô đốc Samuel Locklear cũng thông báo với Phó Tổng thư ký Nyan Lynn về việc chuẩn bị cho cuộc đối thoại không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng Tư tới tại Hawaii.

Ngoài ra, tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng và lợi ích thiết thực của các cuộc diễn tập HADR trong khuôn khổ các cơ chế khác nhau của ASEAN như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các nước đối tác đối thoại (ADMM +).

Trong năm 2013, hai bên đã tiến hành các cuộc diễn tập như Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa ADMM+/ Y học quân sự, Chống khủng bố ADMM+, Đảm bảo an ninh hàng hải ADMM+, và Cứu trợ thảm họa ARF với sự tham gia của các nguồn nhân lực và vật lực quân sự và dân sự.

Tham dự cuộc gặp giữa Tư lệnh US PACOM Samuel Locklear và Phó Tổng thư ký ASEAN Nyan Lynn còn có Đại sứ Mỹ tại Indonesia Robert Bklake.

US PACOM có Bộ tư lệnh đóng trụ sở tại Honolulu, Hawaii với lực lượng và vũ khí bao gồm khoảng 350.000 quân, trên 186 tàu chiến trong đó có sáu tàu sân bay và gần 2.000 máy bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục