Mỹ khẳng định chưa dỡ bỏ cấm vận chống Cuba

Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để nước này dỡ bỏ bao vây, cấm vận chống Cuba.
Ngày 28/10, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để nước này dỡ bỏ bao vây, cấm vận chống Cuba.

Trả lời báo giới về việc Đại Hội đồng Liên hợp quốc cùng ngày thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba với số phiếu áp đảo 187/192, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly tuyên bố: “Chúng tôi cho rằng chưa tới thời điểm để dỡ bỏ cấm vận Cuba".

Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Susan Rice phủ nhận những đánh giá rằng lệnh bao vây, cấm vận Cuba của Mỹ đã gây ra tình trạng đói nghèo tại quốc đảo Caribbe này.

Bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, Mỹ vẫn duy trì lệnh bao vây, cấm vận Cuba suốt 47 năm qua. Washington tuyên bố sẽ chỉ cân nhắc vấn đề này khi Havana có những thay đổi về chính trị, kinh tế và tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục