Mỹ khẳng định chưa từ bỏ tiến trình hòa đàm Trung Đông

Sau khi các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông do Washington đứng đầu sụp đổ, các quan chức cấp cao nước này đang lên kế hoạch "sớm" đến Israel.
Mỹ khẳng định chưa từ bỏ tiến trình hòa đàm Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) hội đàm với Tổng thống Palestin Mahmud Abbas nhằm thúc đẩy hòa đàm Trung Đông. (Nguồn:
AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 5/5 cho biết sau khi các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông do Washington đứng đầu sụp đổ, các quan chức cấp cao nước này đang lên kế hoạch "sớm" đến Israel.

Phát biểu với các phóng viên, bà Harf cho biết "một số quan chức cấp cao của chúng tôi sẽ sớm đến khu vực này", đồng thời bác thông tin cho rằng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã quyết định giải tán nhóm đàm phán của nước này đang công tác tại Jerusalem nhiều tháng qua nhằm tìm cách thúc đẩy tiến trình hòa bình Israel-Palestine.

Bà Harf xác nhận sau thời hạn chót hôm 29/4, trưởng nhóm đàm phán và là cựu Đại sứ Mỹ tại Israel Martin Indyk đã trở về Washington để tiến hành các cuộc tham vấn.

Trước đó, trong một bước đi phản ánh rõ tâm trạng thất vọng đối với những diễn biến mới nhất của tiến trình hòa đàm Trung Đông, ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố ông sẽ tạm dừng các nỗ lực thúc đẩy hòa đàm để đánh giá lại tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục