Mỹ khẳng định không cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd

Đại sứ Mỹ tại Ankara nhấn mạnh rằng Washington phản đối các nỗ lực của bất kỳ phe phái nào ở Syria nhằm thay đổi nhân khẩu của một khu vực "dưới vỏ bọc" chống IS.
Mỹ khẳng định không cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ảnh 1Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 7/4, Đại sứ Mỹ tại Ankara John Bass thông báo giới chức nước này đang thảo luận với quân đội và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về cách thức lực lượng đối lập ôn hòa Syria có thể đánh đuổi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở vùng viễn Đông Syria.

Trả lời báo giới, ông John Bass khẳng định Mỹ không cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng dân quân thuộc nhóm vũ trang Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurk (YPG) ở Syria - đồng minh thân cận của liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống IS.

Ông nhấn mạnh rằng Washington phản đối các nỗ lực của bất kỳ phe phái nào ở Syria nhằm thay đổi nhân khẩu của một khu vực "dưới vỏ bọc" chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ từng tố cáo YPG tiến hành chiến dịch "thanh lọc sắc tộc" ở các thị trấn của người Arập và người gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, ông Bass cũng tiếp tục kêu gọi lực lượng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), có quan hệ mật thiết với YPG, hạ vũ khí và ngừng các cuộc tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục