Mỹ khẳng định không trực tiếp tham chiến tại Syria

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough ngày 16/6 nói Mỹ sẽ không tham chiến ở Syria như từng làm trong quá khứ ở khu vực này.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough ngày 16/6 nói rằng Mỹ sẽ không nhảy vào cuộc chiến ở Syria giống như đã từng làm trong quá khứ ở khu vực này.

Phát biểu trong chương trình "Đối mặt Quốc gia" của Đài CBS, ông McDonough nói: "Chúng tôi nhận thức rất rõ về lợi ích của chúng tôi là gì, kết quả nào là tốt nhất đối với chúng tôi và cái giá mà chúng tôi phải trả khi đưa quân đến đó".

Ông McDonough nói thêm rằng: "Chúng tôi đã từng tham dự vào cuộc chiến ở khu vực trong quá khứ và chúng tôi sẽ không làm như vậy ở Syria" khi ám chỉ đến cuộc xâm lược Iraq hồi tháng 3 năm 2003 của Chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush với các cớ Baghdad sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, điều hoàn toàn không đúng sự thật.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét kỹ lưỡng tất cả các giải pháp mà không cần đưa quân can dự nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria.

Tuần trước, Mỹ đã kết luận rằng Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học và nói rằng việc làm này là "lằn ranh đỏ", có thể kích động sự can dự sâu hơn của Mỹ vào cuộc xung đột ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục