Mỹ khẳng định mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng mạnh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương "luôn thay đổi" nhưng đang ngày càng vững mạnh hơn.
Mỹ khẳng định mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương ngày càng mạnh ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nói với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương "đang ngày càng vững mạnh."

Ông Mattis nêu rõ: "Chúng tôi có mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương hết sức bền chặt. Nó luôn thay đổi, nhưng trong trường hợp này mối quan hệ ấy đang trở nên vững mạnh hơn."

Về phần mình, sau cuộc gặp lãnh đạo Lầu Năm Góc, ông Stoltenberg cho hay hai bên đã nhất trí rằng NATO "có tiềm năng chưa được khai thác trong cuộc chiến chống khủng bố thông qua huấn luyện các lực lượng địa phương và nâng cao năng lực của họ."

Ông nêu rõ: "Trong thời kỳ bất ổn, nhu cầu về những tổ chức quốc tế mạnh như NATO thậm chí còn lớn hơn."

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ không tham dự hội nghị ngoại trưởng NATO vào tháng Tư tới, song sẽ thăm Nga trong cùng tháng này, động thái làm gia tăng lo ngại về cam kết của Washington với NATO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục