Mỹ khẳng định sẽ phối hợp với các đồng minh sau khi trừng phạt Nga

Mỹ cam kết sẽ "phối hợp chặt chẽ với những người bạn và đồng minh" sau khi các nghị sỹ Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt Nga khiến một số quốc gia châu Âu lo ngại.
Mỹ khẳng định sẽ phối hợp với các đồng minh sau khi trừng phạt Nga ảnh 1Ngoại trưởng Rex Tillerson, (Nguồn: NBC News)

Theo AFP, ngày 29/7, Mỹ cam kết sẽ "phối hợp chặt chẽ với những người bạn và đồng minh" sau khi các nghị sỹ Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt Nga khiến một số quốc gia châu Âu lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của họ.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã tìm cách làm dịu những quan ngại nói trên.

Ông Tillerson khẳng định: "Với số phiếu gần như tuyệt đối, lệnh trừng phạt của Quốc hội đại diện cho ý chí mạnh mẽ của người dân Mỹ để chứng kiến Nga tiến hành các bước tiến nhằm cải thiện quan hệ với Mỹ. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với những người bạn và đồng minh của mình nhằm đảm bảo rằng thông điệp được gửi tới Nga, Iran và Triều Tiên được hiểu một cách rõ ràng."

Trước đó, hôm 27/7, với số phiếu ủng hộ áp đảo, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Triều Tiên, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump.

Với 98 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trên với sự ủng hộ từ cả hai phe Dân chủ và Cộng hòa.

Hiện dự luật này sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Trump phê duyệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục