Mỹ khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ chặt chẽ với Canada

Tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen muốn hợp tác chặt chẽ với bà Freeland nhằm thúc đẩy các ưu tiên chung thông qua Nhóm G7, Nhóm G20 và các diễn đàn quốc tế khác.
Bà Janet Yellen phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bà Janet Yellen phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29/1, tân Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có cuộc điện đàm và thảo luận với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland về một loạt vấn đề, bao gồm các nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ thương mại giữa hai nước.

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, trong cuộc điện đàm, bà Yellen cũng thể hiện muốn hợp tác chặt chẽ với bà Freeland nhằm thúc đẩy các ưu tiên chung thông qua Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và các diễn đàn quốc tế khác.

Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, các Chính phủ Mỹ và Canada đều cho biết các nhà lãnh đạo Bộ Tài chính hai nước đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa hai bên về chính sách kinh tế, an ninh quốc gia và biến đổi khí hậu.

[Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với lãnh đạo Canada, Mexico]

Thủ tướng Canada Justin Trudeau là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trao đổi với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi ông Biden nhậm chức hôm 20/1.

Theo Văn phòng của ông Trudeau, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Canada "đã thừa nhận rằng ưu tiên cơ bản của hai nước là chấm dứt đại dịch COVID-19." Họ cũng thảo luận về việc hợp tác trong vấn đề vắc xin ngừa COVID-19.

Trong khi đó, Nhà Trắng nói rằng ông Biden và ông Trudeau đã nhấn mạnh "tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Mỹ-Canada" và thảo luận về việc hợp tác trong nhiều vấn đề, gồm cuộc chiến chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục