"Mỹ khiến Bình Nhưỡng không thể từ bỏ vũ khí hạt nhân"

Triều Tiên: Mỹ khiến Bình Nhưỡng không thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

Ngày 24/6, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố Washington sẽ phải chứng kiến thêm các vụ thử hạt nhân, phóng tên lửa như các vụ phóng tên lửa trong tuần qua.
Triều Tiên: Mỹ khiến Bình Nhưỡng không thể từ bỏ vũ khí hạt nhân ảnh 1Bản tin về vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên được phát tại nhà ga ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 23/6 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 24/6, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol tuyên bố rằng Bình Nhưỡng giờ đã là một mối đe dọa hạt nhân cần được tính đến.

Ông cũng rằng Washington sẽ phải chứng kiến thêm các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tương tự như các vụ phóng tên lửa trong tuần qua chừng nào Nhà Trắng còn âm mưu lật đổ Chính phủ Triều Tiên thông qua chính sức gây sức ép và trừng phạt.

Trả lời phỏng vấn Hãng tin AP, ông Han Song Ryol đã đổ trách nhiệm cho Mỹ gây ra tình hình hiện nay; đồng thời cho rằng Washington cần ngừng các mối đe dọa quân sự, trừng phạt và gây sức ép kinh tế.

Ông Han nêu rõ: "Nếu không làm vậy, giống như là họ (Mỹ) nói với chúng tôi phải hòa giải khi đang chĩa súng vào đầu chúng tôi."

Ông Han cũng lên tiếng bảo vệ vụ phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên hôm 22/6 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục