Mỹ truy bắt Bin Laden

Mỹ khởi động nỗ lực bắt trùm khủng bố Bin Laden

Mỹ cho biết sẽ khởi động một nỗ lực mới nhằm truy bắt hoặc tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda Osama Bin Laden.
Ngày 6/12, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ James Jones cho biết Washington sẽ khởi động một nỗ lực mới nhằm truy bắt hoặc tiêu diệt thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda Osama Bin Laden.

Osama Bin Laden bị cáo buộc chủ mưu thảm họa khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ và được cho là đang ẩn náu tại khu vực đồi núi dọc biên giới Afghanistan-Pakistan.

Ông Jones đã xác nhận thông tin trên khi được hỏi rằng liệu chính quyền Mỹ đã lên kế hoạch cho một nỗ lực mới nhằm truy tìm Bin Laden.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ khẳng định thông tin tình báo mới nhất cho thấy Bin Laden "đang ẩn náu đâu đó ở Bắc Waziristan, đôi khi ở phía biên giới Pakistan, đôi khi ở phía biên giới Afghanistan".

Ngoài ra, ông Jones cho biết thêm Washington vẫn hợp tác chặt chẽ với Islamabad nhằm đập tan các mạng lưới phiến quân hoạt động bên trong lãnh thổ Pakistan.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày trong chương trình "Tuần này" của kênh truyền hình Mỹ ABC, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thừa nhận Washington không biết Bin Laden đang ở đâu và đã thiếu thông tin đáng tin cậy về nơi ẩn náu của trùm khủng bố này trong nhiều năm qua.

Liên quan đến cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Gates cho biết quân Mỹ dự kiến "đóng vai trò chính tại chiến trường này thêm 2 đến 4 năm nữa", song song với việc chuyển giao dần trách nhiệm cho các lực lượng an ninh Afghanistan.

Xuất hiện trong chương trình "Gặp gỡ báo chí" (Meet the Press) của kênh truyền hình NBC ngày 6/12, ông Gates nhắc lại tuyên bố nhậm chức của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mới đây rằng trong 3 đến 5 năm tới, các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ kiểm soát được toàn bộ đất nước.

Tuy nhiên, ông Gates nhấn mạnh rằng trước khi các lực lượng an ninh Afghanistan có thể đảm trách vai trò này, các lực lượng Mỹ sẽ đóng vai trò chính trong 2, 3 đến 4 năm tới.

Sau nhiều tháng xem xét, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chiến lược mới cho cuộc chiến nay đã bước sang năm thứ 9 tại Afghanistan, với việc gửi thêm 30.000 quân cho chiến trường này, theo đó nâng quân số Mỹ tham chiến tại Afghanistan lên 100.000 quân.

Tổng thống Obama cũng nói quân Mỹ sẽ bắt đầu rút khỏi Afghanistan từ tháng 7/2011. Trong khi đó, Bộ trưởng Gates nói rằng tốc độ rút quân sẽ tùy thuộc vào tình hình chiến trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục