Mỹ khống chế được vụ cháy rừng tồi tệ kéo dài gần 1 tuần qua

Lực lượng cứu hỏa ngày 25/7 đã kiểm soát được nhiều khu vực sau khi vụ cháy tại quần thể Lodgepole kéo dài gần một tuần qua đã thiêu trụi hơn 20 tòa nhà cùng hàng trăm km2 đồng
Mỹ khống chế được vụ cháy rừng tồi tệ kéo dài gần 1 tuần qua ảnh 1Khói lửa bốc ngùn ngụt trong vụ cháy rừng ở Mariposa, California (Mỹ) ngày 19/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại Mỹ, lực lượng cứu hỏa ngày 25/7 đã kiểm soát được nhiều khu vực sau khi vụ cháy tại quần thể Lodgepole kéo dài gần một tuần qua đã thiêu trụi hơn 20 tòa nhà cùng hàng trăm km2 đồng cỏ ở Montana.

Đến tối 25/7, 650 nhân viên cứu hỏa đã tiến vào được vùng đệm của đám cháy, tương đương 36% khu vực hỏa hoạn.

Với diễn biến tích cực này, nhà chức trách đã dỡ bỏ lệnh sơ tán người dân ở 50 tòa nhà được đưa ra từ cuối tuần trước.

Lực lượng cứu hỏa đang tận dụng tình hình thời tiết thuận lợi trong hai ngày qua như gió giảm, nhiệt độ mát mẻ và độ ẩm tăng lên để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

[Mỹ hứng chịu năm cháy rừng tồi tệ trong một thập kỷ qua]

Vụ cháy tại quần thể Lodgepole ở miền Trung Montana đã lan rộng ra 109.000 hécta đất gần sông Missouri, phía Đông bang Montana.

Ít nhất 16 ngôi nhà và 10 kiến trúc đã bị phá hủy song không có nạn nhân nào bị thương nghiêm trọng.

Đây được xem là vụ cháy lớn nhất trong số 45 vụ hỏa hoạn trên khắp 10 bang miền Tây nước Mỹ. Montana hiện là bang có nhiều vụ cháy nhất với 16 vụ.

Trong khi đó, tại quốc gia láng giềng Canada, khoảng một nửa trong số hơn 40.000 người phải sơ tán do cháy rừng tại miền Tây nước này đã được phép trở về nhà.

Các vụ cháy rừng đã hoành hoành tại tỉnh British Columbia trong suốt 3 tuần qua, buộc khoảng 46.000 người phải di dời.

Tình trạng khẩn cấp được ban bố lần đầu vào ngày 7/7 và gia hạn vào tuần trước. Trong số hơn 150 vụ cháy tại Canada ngày 25/7, có tới 100 vụ chưa được kiểm soát.

Khoảng 200 trực thăng, máy bay cùng 3.500 nhân viên cứu hộ đã được triển khai nhằm dập lửa tại tỉnh British Columbia.

Mặc dù đã có một số người tự trở về nhà từ cuối tuần trước, nhưng cơ quan cứu hộ hiện chính thức cho phép nhiều người quay về nhà.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Giu-xtin Tru-đô) ngày 25/7 đã cam kết chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ người dân tỉnh British Columbia ổn định lại cuộc sống. Dự kiến, nhà lãnh đạo Canada sẽ tới thăm những khu vực ảnh hưởng của tỉnh này vào tuần tới và đánh giá mức độ thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục