Mỹ không có kế hoạch đưa gia đình binh sỹ rời khỏi Hàn Quốc

Quân đội Mỹ hiện không có kế hoạch nào về việc đưa thành viên gia đình của binh sỹ Mỹ ra khỏi Hàn Quốc, cho dù tình hình căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng.
Mỹ không có kế hoạch đưa gia đình binh sỹ rời khỏi Hàn Quốc ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ trong cuộc tập trận chung tại Pocheon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 65km về phía Đông Bắc, ngày 26/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn Lầu Năm Góc ngày 5/12 thông báo quân đội Mỹ hiện không có kế hoạch nào về việc đưa thành viên gia đình của binh sỹ Mỹ ra khỏi Hàn Quốc, cho dù tình hình căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng.

Trong một tuyên bố gửi bằng thư điện tử, người phát ngôn Lầu Năm Góc Chris Logan nhấn mạnh: “Bộ Quốc phòng Mỹ hiện không có ý định bắt đầu sơ tán thành viên gia đình các binh sỹ, cho dù là tự nguyện hay bắt buộc, đồng thời không có ý định thay đổi chính sách cho phép họ đi cùng với các binh sỹ đóng tại Hàn Quốc. Mỹ đã hoạch định nhiều kế hoạch khẩn cấp trên toàn thế giới để giữ cho gia đình các binh sỹ của chúng tôi được an toàn."

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thượng nghị sỹ Lindsey Graham ngày 3/12 cho rằng Washington cần dừng việc đưa thành viên gia đình các binh sỹ tới Hàn Quốc và sơ tán những người hiện đang ở đó.

Nghị sỹ này nhấn mạnh: “Thật điên rồ khi đưa vợ con của các binh sĩ tới Hàn Quốc khi xét đến những hành động khiêu khích của Triều Tiên."

Hiện có khoảng 28.500 binh sỹ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục