Mỹ không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

Mỹ sẽ không công nhận CHDCND Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân bất chấp thời gian qua nước này tiến hành hoạt động hạt nhân.
Mỹ sẽ không công nhận Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân bất chấp thời gian vừa qua nước này tiến hành các hoạt động hạt nhân.

Đây là tuyên bố của Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Glyn Davies được đưa ra trong phiên điều trần ngày 7/3 trước Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Phát biểu trong phiên điều trần, Đặc phái viên Davies khẳng định Mỹ kiên quyết không công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời hối thúc nước này cần ngừng các hành động khiêu khích cũng như cải thiện quan hệ với các nước láng giềng.

Quan chức này nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Triều Tiên sẽ không thể cải thiện về bản chất nếu không có những tiến bộ lâu dài trong các mối quan hệ liên Triều cũng như nhân quyền.

Ngoài ra, Đặc phái viên Davies cũng trấn an Hàn Quốc và Nhật Bản rằng Mỹ sẽ hậu thuẫn hai đồng minh này "ở mức độ cao nhất" trước những lời đe dọa mới đây của Triều Tiên. Ông cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ thể hiện vai trò của mình hơn nữa trong việc thuyết phục Triều Tiên hướng đến tạo lập một khu vực phi hạt nhân.

Tuyên bố của ông Davies được đưa ra khi cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết số 2094 nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng hồi tháng Hai vừa qua, và việc liên quân Mỹ-Hàn Quốc thông báo khởi động cuộc tập trận chung thường niên dự kiến từ ngày 11-21/3 tới.

[Triều Tiên căng thẳng, Kim Jong-Un thị sát tiền tiêu]

Trước đó, theo một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc, Triều Tiên cảnh báo sẽ tiến hành "các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu" nhằm vào các thế lực thù địch, đồng thời cảnh báo một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai là khó tránh khỏi khi Mỹ và Hàn Quốc không hủy một cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra vào tuần trước theo đề nghị của Triều Tiên.

Theo giới quan sát, động thái tiếp theo của Triều Tiên có thể bao gồm các vụ thử hạt nhân và phóng thử tên lửa tầm xa. Kể từ năm 1998 đến nay, nước này đã ba lần tiến hành thử hạt nhân và phóng thử năm quả tên lửa tầm xa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục