Mỹ không hạn chế số người tham dự các sự kiện đón mừng Năm mới

Nhà chức trách thành phố New York nêu rõ những người có mặt tại sự kiện trên, bao gồm cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên, đều phải có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ.
Mỹ không hạn chế số người tham dự các sự kiện đón mừng Năm mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Giới chức thành phố New York ngày 16/11 cho biết sẽ tổ chức lễ đón Giao thừa, chào đón Năm mới 2022 với quy mô hoành tráng tại Quảng trường Thời đại như các năm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19.

Nhà chức trách thành phố New York nêu rõ những người có mặt tại sự kiện trên, bao gồm cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên, đều phải có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ. Những người không thể tiêm chủng vì lý do bệnh lý cần có chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ, đồng thời phải đeo khẩu trang.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/11, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết thành phố muốn tổ chức sự kiện thật hoành tráng, ấn tượng, thể hiện sức sống tràn đầy của New York.

Lễ đón Giao thừa tại Quảng trường Thời đại chào đón năm 2021 được tổ chức với quy mô rất khiêm tốn, chỉ có 100 người được mời tới dự và đó là đại diện cho những y, bác sỹ, nhân viên y tế tuyến đầu hoặc thành viên gia đình của họ.

[COVID-19 là đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ]

Năm nay, giới chức thành phố sẽ không hạn chế số lượng người tham dự sự kiện mang tính biểu tượng này của New York và đây cũng là ngày cuối cùng ông Blasio ở cương vị Thị trưởng New York.

Theo kế hoạch, ông Eric Adams sẽ tuyên thệ nhậm chức Thị trưởng thành phố New York ngay ngày 1/1/2022.

Trong khi đó, một cuộc thăm dò mới của Đại học Monmouth ngày 16/11 cho thấy 2/3 số người Mỹ được hỏi nói rằng các cuộc tụ họp trong dịp Lễ Tạ ơn sẽ có quy mô như những buổi trước đại dịch COVID-19.

Theo kết quả cuộc thăm dò, 63% người Mỹ sẽ ăn mừng Lễ Tạ ơn với số lượng người tham dự như trước đại dịch, trong đó đáng chú ý có 5% số người được hỏi nói rằng số người tham dự Lễ Tạ ơn năm nay sẽ nhiều hơn so với trước đại dịch.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Viện thăm dò ý kiến của Đại học Monmouth là Patrick Murray, một số người vẫn thận trọng và sẽ tụ họp theo hình thức trực tuyến trong Lễ Tạ ơn năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục