Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda tại Yemen

Hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt sáu tay súng thánh chiến tại Yemen, trong đó có tên Abu Hajar al-Makki, đứng đầu bộ phận truyền thông của al-Qaeda Bán đảo Arab.
Mỹ không kích tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda tại Yemen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dunyanews.tv)

Tối 20/12, hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt sáu tay súng thánh chiến tại Yemen, trong đó có tên Abu Hajar al-Makki, đứng đầu bộ phận truyền thông của lực lượng al-Qaeda Bán đảo Arab (AQAP).

Trong hai vụ không kích bằng máy bay không người lái, vụ tấn công thứ nhất nhằm bắn một xe đang di chuyển tại quận Wadi Obeida, tỉnh Marib, phía đông thủ đô Sanaa, tiêu diệt tên al-Makki cùng ba tay súng AQAP khác.

Vụ không kích thứ hai ở cùng địa điểm đã tiêu diệt hai tay súng khác của AQAP. Mỹ là lực lượng duy nhất vận hành máy bay không người lái có vũ trang tại Yemen.

Mỹ cho biết những tháng gần đây đã tiến hành nhiều cuộc tấn công, trong đó tiêu diệt được một số nhân vật cấp cao AQAP. Ngoài các cuộc không kích được thực hiện bằng các máy bay không người lái, lực lượng đặc biệt Mỹ đã tiến hành một số cuộc tấn công trên bộ nhằm vào các tay súng AQAP.


[Một thủ lĩnh cấp cao của nhóm al-Qaeda bị tiêu diệt tại Afghanistan]

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong đó có thủ đô Sanaa. Tháng 3/2015, liên minh Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi.

Chiến tranh và xung đột kéo dài hơn hai năm qua tại Yemen đã khiến khoảng 12.000 người thiệt mạng, trong đó đa số là dân thường, gần 40.000 người bị thương, 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và 2/3 dân số nước này cần cứu trợ nhân đạo.

Lợi dụng cuộc khủng hoảng tại Yemen, nhiều tổ chức khủng bố như Al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đẩy mạnh các vụ tấn công tại quốc gia Bắc Phi.

Washington xem AQAP tại Yemen là nhánh nguy hiểm nhất của nhóm cực đoan này. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào tháng Một năm nay, Mỹ đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công nhằm vào AQAP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục