"Mỹ không nên hy sinh quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vì giáo sỹ Gulen"

Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cảnh báo rằng Mỹ không nên vì lợi ích của giáo sỹ Fethullah Gulen sống lưu vong ở Pennsylvania mà hy sinh các mối quan hệ giữa hai nước.
"Mỹ không nên hy sinh quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ vì giáo sỹ Gulen" ảnh 1Giáo sỹ Fethullah Gulen. (Nguồn: Nytimes)

Theo AFP/Reuters, ngày 9/8, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cảnh báo rằng Mỹ không nên vì lợi ích của giáo sỹ Fethullah Gulen sống lưu vong ở Pennsylvania mà hy sinh các mối quan hệ giữa hai nước.

Ankara cáo buộc giáo sỹ Gulen chủ mưu vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trước báo giới trong cuộc họp báo ở thủ đô Ankara được phát sóng truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Bozdag nói: "Nếu Mỹ không giao (giáo sỹ Gulen cho Thổ Nhĩ Kỳ), họ sẽ mất các quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vì lợi ích của một phần tử khủng bố."

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần thúc ép Washington cho dẫn độ giáo sỹ Gulen về nước để xét xử.

Trong một diễn biến khác, ông Bozdag xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bắt giữ và tạm giam 16.000 người vì dính líu tới vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7 và 7.668 người đang bị điều tra song vẫn chưa bị bắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục