Mỹ không phối hợp với Nga trong các hoạt động quân sự ở Syria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Điện Kremli không hài lòng với tiến độ hợp tác giữa quân đội Nga và Mỹ về Syria.
Mỹ không phối hợp với Nga trong các hoạt động quân sự ở Syria ảnh 1Máy bay Nga tham gia chiến dịch không kích tại Syria. (Nguồn: independent.co.uk)

Ngày 14/7, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ không phối hợp với Nga trong các hoạt động quân sự tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nêu rõ: “Vào thời điểm này, Mỹ sẽ không phối hợp và tiến hành các hoạt động quân sự với Nga (ở Syria). Chúng tôi biết rằng có một số đồn đoán về việc Mỹ và Nga có thể đạt được một thỏa thuận như thế, song không rõ điều đó có diễn ra hay không."

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vừa tới thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Nga 2 ngày. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ông Kerry sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov để thảo luận tình hình tại Syria, Ukraine và khu vực Nagorny Karabakh, cũng như những vấn đề trong quan hệ song phương.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Điện Kremli không hài lòng với tiến độ hợp tác giữa quân đội Nga và Mỹ về Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục