Mỹ không rõ ý định Trung Quốc điều tàu tới gần đảo tranh chấp

Theo giới chức Mỹ ngày 9/6, Washington chưa rõ Trung Quốc có ý định gì khi Hải quân điều một tàu chiến tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý trên biển Hoa Đông.
Mỹ không rõ ý định Trung Quốc điều tàu tới gần đảo tranh chấp ảnh 1Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook - trái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Chính phủ Mỹ ngày 9/6 nói rằng Washington vẫn chưa rõ Trung Quốc có ý định gì khi Hải quân nước này điều một tàu chiến tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý trên biển Hoa Đông.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nêu rõ: “Hiện chúng tôi chưa có kết luận cụ thể về ý định của tàu Trung Quốc. Phía Mỹ đang duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nhật Bản liên quan tới vụ việc này.”

Theo ông Peter Cook, dường như một khinh hạm của Trung Quốc đã xuất hiện bên ngoài vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này, song Nhật Bản phủ nhận việc tồn tại tranh chấp chủ quyền tại Senkaku/Điếu Ngư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục