"Mỹ không tấn công Venezuela từ đảo của Hà Lan"

Hà Lan đã bác bỏ cáo buộc của Caracas rằng Mỹ dùng các đảo ở biển Caribe của Hà Lan tiến hành hoạt động quân sự chống Venezuela.
Hà Lan ngày 1/1 đã bác bỏ những cáo buộc của Caracas rằng Mỹ đã sử dụng các đảo ở vùng biển Caribe của Hà Lan để tiến hành các hoạt động quân sự chống Venezuela.

Ngày 31/12, Venezuela quả quyết rằng quân đội Mỹ đang sử dụng các căn cứ trên đảo Aruba và Curacao của Hà Lan để chuẩn bị cho một hành động "xâm lược", đồng thời Bộ Ngoại giao Venezuela cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án việc các máy bay không người lái Mỹ xuất phát từ đảo Aruba và Antilles của Hà Lan đã xâm nhập không phận Venezuela.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Hà Lan Maxime Verhagen khẳng định: "Những cáo buộc mới nhất của Venezuela cho rằng Curacao và Aruba được Mỹ sử dụng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công chống lại Venezuela là không đúng, vô căn cứ và kỳ cục. Hà Lan không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình cho việc xâm lược và mong muốn có quan hệ tốt đẹp với Venezuela".

Ngoại trưởng Verhagen muốn Đại sứ Venezuela tại Hà Lan giải thích về những cáo buộc này.

Trước đó, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cũng đã cáo buộc quân đội Mỹ sử dụng các đảo của Hà Lan ở Caribe để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng.

Ông cũng cáo buộc Mỹ đưa vào hoạt động một máy bay do thám từ Columbia, đã vi phạm không phận Venezuela và tuyên bố sẽ bắn hạ những máy bay như vậy trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục