Mỹ không thay đổi kế hoạch rút quân khỏi Iraq

Mỹ tuyên bố giữ nguyên kế hoạch rút quân khỏi Iraq, bất chấp các vụ đánh bom đẫm máu vào cơ quan chính phủ và Liên hợp quốc ở Baghdad.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Trung tá Patrick Ryder ngày 19/8 tuyên bố Mỹ vẫn giữ nguyên kế hoạch rút các lực lượng khỏi Iraq trong hai năm tới, bất chấp các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào cơ quan trọng yếu của chính phủ và Liên hợp quốc làm gần 700 người chết và bị thương ở Baghdad.

Theo Trung tá Ryder, các vụ đánh bom ngày 19/8 tại Baghdad là hành động cho thấy các phần tử cực đoan tại Iraq đang ráo riết chống phá, làm gia tăng căng thẳng giữa các phe phái. Ông nêu rõ Mỹ không thay đổi quan điểm rằng các lực lượng Iraq có thể cải thiện tình hình an ninh trong nước và các vụ khủng bố trên sẽ không tác động đến kế hoạch rút quân của Mỹ.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly cũng loại bỏ các giả thiết cho rằng các vụ đánh bom cho thấy Mỹ hơi vội vàng khi rút quân khỏi các khu vực thành thị của Iraq.

Ông Kelly nhấn mạnh điều quan trọng là người dân Iraq muốn tự chịu trách nhiệm về tình hình an ninh của mình, do đó, Washington chỉ có trách nhiệm hỗ trợ Baghdad trong việc giải quyết các tình huống tương tự. Ông không loại trừ khả năng mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đứng đằng sau các vụ tấn công này.

Cùng ngày, Nhà Trắng đã lên án loạt vụ đánh bom ở Baghdad và gọi đây là hành động "điên rồ" của các phần tử cực đoan. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden chỉ trích mạnh mẽ các vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định Washington luôn hỗ trợ Baghdad đối phó với những kẻ cực đoan.

Trước đó, ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Iraq có thể sẽ phải hứng chịu các cuộc tấn công đẫm máu song cũng nhắc lại cam kết rằng Washington sẽ hành động theo đúng thỏa thuận an ninh đã ký với Baghdad, theo đó sẽ rút hết quân vào năm 2011.

Trong một diễn biến liên quan, ngay sau các vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Baghdad trong suốt 18 tháng qua, Thủ tướng Iraq Maliki đã triệu tập cuộc họp với các nhà lãnh đạo an ninh để xem xét lại tình hình an ninh ở nước này.

Kênh truyền hình nhà nước Iraq đưa tin ông Maliki đã gặp các quan chức bộ quốc phòng và các quan chức an ninh khác và yêu cầu đánh giá lại công tác an ninh./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục