Mỹ không thấy mối đe dọa nào từ Triều Tiên trong dịp Thế vận hội

Ngày 31/1, Giám đốc Cơ quan An ninh Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington không thấy bất cứ mối đe dọa cụ thể nào về khả năng Triều Tiên có thể cản trở Thế vận sắp tới.
Mỹ không thấy mối đe dọa nào từ Triều Tiên trong dịp Thế vận hội ảnh 1Người dân Hàn Quốc chào mừng Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Gangneung, cách thủ đô Seoul khoảng 237km về phía Đông. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 31/1, Giám đốc Cơ quan An ninh Ngoại giao (DSS) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Ricardo Colon cho biết Washington không thấy bất cứ mối đe dọa cụ thể nào về khả năng Triều Tiên có thể cản trở Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sắp diễn ra tại Hàn Quốc.

Trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng Triều Tiên có thể tìm cách gây cản trở đối với sự kiện này, ông Colon nhấn mạnh: "Hiện chúng tôi không thấy bất cứ mối đe dọa cụ thể nào đáng phải quan tâm."

[Quốc hội Mỹ hy vọng thế vận hội thúc đẩy hòa bình Bán đảo Triều Tiên]

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steve Goldstein cùng ngày cho rằng Washington hy vọng Triều Tiên sẽ không tổ chức diễu binh như kế hoạch vào ngày 8/2 tới, một ngày trước khi Thế vận hội mùa Đông 2018 khai mạc.

Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 là một sự kiện thể thao nhiều môn mùa Đông, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 9-25/2 tại hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục