Mỹ: Không thể buộc Nga thay đổi lập trường đối với Ukraine

Ông Kurt Volker, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Ukraine, tin rằng hành động của Washington đã không thể buộc Nga thay đổi lập trường đối với Ukraine.
Mỹ: Không thể buộc Nga thay đổi lập trường đối với Ukraine ảnh 1Ông Kurt Volker, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Ukraine. (Nguồn: rferl.org)

Sputnik đưa tin, ông Kurt Volker, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Ukraine, tin rằng hành động của Washington đã không thể buộc Nga thay đổi lập trường đối với Ukraine.

Phát biểu tại Diễn đàn Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, ông Volker nói: "Những gì chúng tôi không thể làm là buộc Nga thay đổi lập trường của mình."

[Nga: Chưa thể tiến hành đàm phán Ukraine theo định dạng Normandie]

Theo ông, Nga vẫn tin rằng nước này có lợi ích từ sự hiện diện ở Ukraine.

Vị đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Ukraine cho biết thêm: "Chúng tôi đã cố gắng chứng tỏ Nga không thể đạt được các mục tiêu chiến lược chính của mình, và giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu đó là thoát khỏi cuộc xung đột, nhưng họ chưa sẵn sàng cho việc này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục