Mỹ không thông báo cho Nga về kế hoạch tấn công Hezbollah ở Syria

Khi được hỏi về việc liệu Washington có thông báo cho Moskva về kế hoạch tấn công hay không, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: "Không. Chúng tôi không được thông báo."
Mỹ không thông báo cho Nga về kế hoạch tấn công Hezbollah ở Syria ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/12 cho biết Mỹ đã không thông báo cho Nga về các vụ tấn công vào cơ sở của phong trào Hezbollah, trong đó có một cơ sở ở Syria.

Hôm 29/12, Lầu Năm Góc tuyên bố đã tiến hành "hoạt động không kích phòng vệ" nhằm vào 5 cơ sở của Kata'ib Hezbollah ở Iraq và Syria để đáp trả vụ tấn công của nhóm này nhằm vào một căn cứ Mỹ gần thành phố Kirkuk ở miền Bắc Iraq khiến 1 binh sỹ Mỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương hôm 27/12.

Khi được hỏi về việc liệu Washington có thông báo cho Moskva về kế hoạch tấn công nêu trên hay không, ông Peskov khẳng định: "Không. Chúng tôi không được thông báo."

Ông lưu ý Moskva hoan nghênh mọi hành động hướng tới loại bỏ các phần tử khủng bố, song tại thời điểm này, bất cứ hành động nào dẫn đến sự bất ổn đều không được hoan nghênh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục