Mỹ không xin lỗi

Mỹ không "xin lỗi" Pakistan về vụ diệt Bin Laden

Nhà Trắng tuyên bố sẽ không "xin lỗi" về cuộc tấn công hạ sát thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda Osama bin-Laden trên lãnh thổ Pakistan.

Ngày 9/5, Nhà Trắng tuyên bố sẽ không "xin lỗi" về cuộc tấn công hạ sát thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda Osama bin-Laden trên lãnh thổ Pakistan.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama cảm thấy ông có "quyền và ở trong điều kiện bắt buộc" phải mở chiến dịch bắt trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới này. Ông Carney cho biết Chính phủ Mỹ hiểu những mối quan tâm của Pakistan và sự hợp tác với chính phủ Islamabad hết sức quan trọng đối với quyền lợi an ninh của Washington.

Theo ông Carney, hai bên đang tham khảo ý kiến ở nhiều "cấp bậc" để xác định xem tại sao bin Laden có thể trốn tránh lâu như vậy mà không bị bắt tại Pakistan và Washington trông đợi Islamabad mở một cuộc điều tra đầy đủ về điều được gọi là mạng lưới giúp đỡ để Osama bin Laden có thể sống tại quốc gia này.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã cảnh cáo rằng "những hành động đơn phương" trên lãnh thổ quốc gia Nam Á này sẽ có hậu quả "nghiêm trọng."

Tuy nhiên, tờ Guardian của Anh đã dẫn lời một số nguồn tin tình báo của Mỹ và Pakistan cho biết, lãnh đạo hai nước này từng đạt được thỏa thuận bí mật, cho phép Mỹ tiến hành hoạt động quân sự trên lãnh thổ Pakistan để tiêu diệt thủ lĩnh của Al Qaeda Bin Laden và người phó là Ayman al-Zawahiri.

Tờ Guardian cho biết, thỏa thuận này đạt được vào cuối năm 2001, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ George Bush và cựu Tổng thống Pakistan, Tướng Pervez Musharaf sau khi chiến dịch tấn công vào vùng núi Tora Bora để tiêu diệt bin Laden của Mỹ không thu được kết quả.

Theo tờ báo Anh, thỏa thuận bí mật này kéo dài từ tháng năm 2001 đến thời điểm 6 tháng trước khi ông Musharaf thất bại trong cuộc bầu cử dân sự tháng 2/2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục