Mỹ khuyến cáo công dân không nên tới ngoại ô Mexico City

Chính phủ Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch tới các khu ngoại ô ở phía Bắc và phía Đông thủ đô Mexico City.
Mỹ khuyến cáo công dân không nên tới ngoại ô Mexico City ảnh 1Lực lượng đặc biệt Mexico áp giải một cảnh sát có liên quan vụ 43 giáo sinh mất tích. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Chính phủ Mỹ tiếp tục khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch tới các khu ngoại ô ở phía Bắc và phía Đông thủ đô Mexico City của Mexico vì hoạt động của các băng nhóm tội phạm có chiều hướng gia tăng trong tuần qua.

Lời cảnh báo này khác hẳn với các lần trước đây vì các khu vực kể trên không nằm trong diện “điểm nóng” như các bang miền Bắc Mexico có biên giới với Mỹ, đồng thời cũng không liên quan tới các bang phía Nam như Oaxaca hay Guerrero, hiện là những khu vực được coi là "báo động" ngay cả đối với du khách trong nước.

Bên cạnh các quận, huyện thuộc bang Mexico giáp với Mexico City như Nezahualcoyotl, Coacalco, Ecatepec, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco và Ixtapaluca, Đại sứ quán Mỹ tại Mexico lần đầu tiên khoanh đỏ các vùng dân cư nghèo và đông dân tại thủ đô của Mexico, cho rằng đó là những điểm mà du khách Mỹ không nên tiếp cận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục