Mỹ khuyến cáo công dân về nguy cơ khủng bố tại Sochi 2014

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này đề cao cảnh giác trước các nguy cơ tấn công khủng bố tại Olymlic Sochi 2014.
Mỹ khuyến cáo công dân về nguy cơ khủng bố tại Sochi 2014 ảnh 1Nga tăng cường an ninh sau các vụ khủng bố ở Volgograd (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mặc dù chưa có thông tin về bất kỳ nguy cơ cụ thể nào, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/1 vẫn khuyến cáo công dân nước này đề cao cảnh giác trước các nguy cơ tấn công khủng bố tại Đại hội thể thao Olymlic mùa Đông diễn ra tại thành phố Sochi của Nga từ ngày 7/2 đến ngày 14/3 tới.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mặc dù giới hữu trách Nga đã và đang có những biện pháp tăng cường bảo đảm an ninh, nhưng công dân Mỹ vẫn phải thận trọng cho sự an toàn của bản nhân khi có mặt tại Sochi vì các sự kiện lớn như Olympic thường trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử khủng bố.

Những bằng chứng mà Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra là trong ba tháng cuối cùng của năm 2013 tại Nga đã xảy ra một số vụ đánh bom liều chết nhằm, trong đó có các vụ nhằm vào các phương tiện giao thông cộng cộng ở thành phố Volgograd, cách Sochi gần 1.000km.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ không chỉ ra bất kỳ nguy cơ cụ thể nào, nhưng kêu gọi người dân Mỹ hãy lưu ý với những môi trường xung quanh và nghiêm túc chấp hành các quy định của nước chủ nhà về an ninh.

Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời khuyến cáo trên sau khi chính phủ Nga thông báo kể từ ngày 7/1, tất cả các đơn vị thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga sẽ được đặt trong tình trạng trực chiến nhằm đảm bảo an toàn cho các vị khách mời và vận động viên tham gia Olympic Sochi 2014.

Hệ thống quan sát từ vũ trụ đã được khởi động, cùng với lực lượng quân đội và tuần tiễu hải quân sẽ đảm bảo tất cả các cơ sở trong thành phố đều được theo dõi.

Nga sẽ huy động 37.000 người tham gia công tác bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra kỳ Olympic mùa Đông lần này.

Cùng ngày, trong một thông cáo khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch tới Mexico do tình hình an ninh tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này.

Thông báo cũng nhắc nhở công dân Mỹ luôn là mục tiêu cho các hành động bạo lực và tội phạm như bắt cóc và ăn trộm và trong rất nhiều trường hợp nếu không là nạn nhân trực tiếp thì bị "kẹt" giữa làn đạn của các băng đảng tội phạm trong cuộc chiến tranh giành thị phần hay thanh trừng lẫn nhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục