Mỹ kiếm quan hệ hợp tác thực tiễn với Trung Quốc

Sau khi Trung Quốc phủ quyết nghị quyết dự thảo của HĐBA LHQ về Syria, Mỹ hối thúc quốc gia này hợp tác trong các "lĩnh vực thực tiễn."
Sau khi Trung Quốc phủ quyết bản nghị quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình tại Syria, Mỹ đã hối thúc cường quốc châu Á này hợp tác trong các "lĩnh vực thực tiễn."

Thông cáo báo chí ngày 8/2 của Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm với Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đủ tầm giải quyết những vấn đề thực tiễn quan trọng với cả hai nước, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực mở rộng quan hệ song phương trong chuyến thăm Mỹ sắp tới của nhà lãnh đạo Trung Quốc này.

Theo Phó Tổng thống Biden, quan hệ Mỹ-Trung không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với hai nước mà còn đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và sự phát triển của thế giới.

Không chỉ trong vấn đề Syria, Washington cũng đang tìm kiếm sự hợp tác của Bắc Kinh các vấn đề liên quan đến hồ sơ hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran cũng như các tranh chấp thương mại.

Đề xuất trên của giới chức Washington được đưa ra sau khi cuối tuần trước, Trung Quốc và Nga - hai nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - đã lần thứ hai phủ quyết bản dự thảo nghị quyết về Syria bất chấp sự phản đối của Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Liên đoàn Arập.

Lý do hai nước này đưa ra là dự thảo nghị quyết thiếu tính khách quan, đòi hỏi cần có những sửa đổi hợp lý và các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an cần tiến hành thêm các buổi tham vấn về dự thảo nghị quyết.

Dự kiến ngày 14/2 tới, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến công du Mỹ, chuyến thăm được giới chức Washington đánh giá sẽ là minh chứng về triển vọng hợp tác và những thành quả thực tế của mối quan hệ đối tác hợp tác giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục