Mỹ ký hợp đồng cung cấp máy bay F-35 cho Israel

Nhằm tăng cường tiềm lực quân sự, Chính phủ Israel đã ký một hợp đồng trị giá 2,75 tỷ USD, mua 20 máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ.
Nhằm tăng cường tiềm lực quân sự của mình, Chính phủ Israel ngày 7/10 đã ký một hợp đồng trị giá 2,75 tỷ USD, mua 20 máy bay tiêm kích F-35 của Mỹ.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Israel tại Mỹ Michael Oren đánh giá cao việc hợp đồng được ký kết tại New York, Mỹ, sau nhiều năm thương lượng về giá cả.

Theo ông Oren, là loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới hiện nay, F-35 sẽ củng cố khả năng đảm bảo an ninh quốc phòng của Israel. Dự kiến nước này sẽ nhận hàng vào năm 2016 và có thể xem xét mua thêm 75 máy bay loại này.

Máy bay tiêm kích F-35, hay còn gọi là máy bay tiêm kích tấn công kết hợp, loại máy bay có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật và chiến đấu không đối không.

Thương vụ mới giữa Mỹ và Israel được ký kết chưa đầy một tháng sau khi Washington thông báo kế hoạch cung cấp các loại máy bay quân sự tiên tiến cho Arập Xêút theo một hợp đồng trị giá tới 60 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục