Mỹ ký thỏa thuận tăng cường hiện diện quân sự tại UAE

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/5 thông báo nước này và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới.
Mỹ ký thỏa thuận tăng cường hiện diện quân sự tại UAE ảnh 1Binh sỹ Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 16/5 thông báo nước này và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới.

[Tuần hành phản đối xây các căn cứ quân sự mới của Mỹ tại Okinawa]

Lầu Năm Góc cho biết thỏa thuận này phản ánh "mức độ và tình trạng" hiện diện quân sự của Mỹ bên trong lãnh thổ UAE.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Christopher Sherwood cho biết: "Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ có khả năng phản ứng kịp thời hơn với các kịch bản xảy ra tại UAE và khu vực." 

Trước đó vào ngày 15/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã gặp Thái tử Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) Mohammed Bin Zayed Al Nahyan tại Nhà Trắng để thảo luận về liên minh quân sự song phương Mỹ-UAE./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục