Mỹ ký Tuyên bố New York về chống cướp biển

Ngày 9/9, Mỹ đã ký vào Tuyên bố New York, cam kết rằng các tàu thuyền treo cờ Mỹ sẽ tuân thủ các thông lệ để chống cướp biển.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 9/9, Washington đã ký vào Tuyên bố New York, theo đó cam kết rằng các tàu thuyền treo cờ Mỹ sẽ tuân thủ "các thông lệ điều phối tốt nhất được quốc tế công nhận" để chống cướp biển.

Theo bộ trên, Mỹ đã ký Tuyên bố New York - một văn kiện chính trị không rằng buộc - trong một cuộc họp tại Liên hợp quốc của Nhóm Liên lạc về nạn cướp biển ngoài khơi vùng biển Somalia.

Tuyên bố của bộ trên cho hay văn kiện này đảm bảo rằng Mỹ sẽ thực hiện đầy đủ "những thông lệ vốn đã được tuân thủ và khuyến khích thực hiện."

Tuyên bố nhấn mạnh: "Ngành hàng hải các nước, trong đó có Mỹ, là phương tiện thúc đẩy và thực hiện những thông lệ tốt nhất nói trên. Ví dụ cho những thông lệ điều phối hiệu quả nhất mà các tổ chức của ngành vận tải quốc tế xây dựng và phát triển là việc tăng cường giám sát, đảm bảo việc rút thang dây và bố trí sẵn sàng vòi rồng đánh đuổi những kẻ tấn công."

Tuyên bố New York đã được Panama, Bahamas, Liberia, Quốc đảo Macsan - bốn khu vực đăng ký tàu thuyền lớn nhất thế giới - đề xuất đầu tiên. Trung Quốc, Pháp, Anh và các quốc gia khác cũng ký vào văn kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục