Ông Biden cho biết cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao của hai đảng Dân chủ vàCộng hòa mới đây thu được ít kết quả cụ thể, song mỗi đảng đã thể hiện tinh thầnthẳng thắn, chân thành, nêu bật các vấn đề và đàm phán một cách nghiêm túc. Nhânvật số hai của Nhà Trắng lạc quan cho rằng hai đảng đang đạt được tiến bộ thựcsự.
Phe Cộng hòa yêu cầu phải cắt giảm chi tiêu mạnh hơn nữa, một điều kiện tiênquyết để họ có thể chấp thuận yêu cầu của Nhà Trắng về việc nâng nợ trần lên mức14,29 nghìn tỷ USD - là mức nợ mà chính phủ dự kiến sẽ lên tới vào ngày 16/5. Nếusau thời điểm này, mức nợ trần không được tăng lên, Bộ Tài chính Mỹ có thể sắpxếp lại các khoản thanh toán cho đến ngày 8/7 tới trước khi hết tiền mặt.
Sauthời hạn này, nếu mức nợ trần vẫn giữ nguyên, Chính phủ của Tổng thống BarackObama có thể sẽ không trả được đúng hạn một số khoản nợ, một độngthái có thể dẫn đến tình trạng rối loạn tài chính và ảnh hưởng đến kinh tế toàncầu.
Các cuộc đàm phán về nợ là phép thử mới nhất cho sự chung sống giữa đảng Dân chủcủa Tổng thống Obama và đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện kể từ sau cuộc bầucử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2010.
Phe Cộng hòa cảnh báo nước Mỹ sẽ rơi vào mộtcuộc khủng hoảng tài chính lâu dài nếu nợ dài hạn tiếp tục phình to với tốc độhiện nay, và nếu thâm hụt hàng năm, dự kiến lên đến mức 1,6 nghìn tỷ USD trongnăm nay, không giảm bớt.
Phe Cộng hòa đề nghị cắt giảm chi tiêu hàng nghìn tỷUSD trong ngân sách chứ không chỉ dừng ở hàng tỷ USD. Tháng trước, Tổng thốngObama đã đề xuất cắt giảm 4.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách trong vòng 12 nămtới.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 10/5 cũng bày tỏ tin tưởngrằng Chính phủ và Quốc hội sẽ đạt được một thỏa thuận tài chính./.