Mỹ lại nghi các tin tặc Trung Quốc tấn công mạng

Các tin tặc từng tấn công New York Times và Wall Street Journal đã tấn công một tổ chức liên quan tới hoạch định các chính sách kinh tế.
AFP dẫn lời các chuyên gia an ninh mạng cho biết, các tin tặc đã xâm nhập vào mạng máy tính của tờ báo Mỹ The New York Times năm ngoái đã xuất hiện trở lại, khi thực hiện cuộc tấn công mới vào “một tổ chức hoạch định chính sách kinh tế.”

Công ty an ninh FireEye nói những kẻ xâm nhập ban đầu “có vẻ như đang tìm cách tiến hành những cuộc tấn công mới bằng các phiên bản cải tiến của một phần mềm độc hại.”

Những tiết lộ về các cuộc tấn công vào các báo The New York Times và Wall Street Journal từng gây ra căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, dẫn tới lời qua tiếng lại gay gắt và sự chỉ trích dữ dội từ một số quan chức Mỹ.

[New York Times khẳng định bị tin tặc TQ tấn công]


Phía Trung Quốc nhắc lại rằng họ không có bất kỳ trách nhiệm gì liên quan tới những vụ tấn công. Kể từ đó tới nay, Mỹ là nước bị cáo buộc xâm nhập vào các mạng nước ngoài thông qua một chương trình gián điệp thu thập thông tin tối mật bị Edward Snowden tiết lộ.

FireEye nói họ đã phát hiện “một động thái mà các nhà nghiên cứu an ninh tin là một chiến dịch tình báo quy mô rất lớn có cơ sở ở Trung Quốc.”

“Những chiến dịch mới này đánh dấu sự hoạt động trở lại đáng kể đầu tiên của nhóm này kể từ khi họ rơi vào im lặng vào tháng Giêng sau khi những hoạt động tin tặc của họ bị phát hiện,” hai nhà nghiên cứu của FireEye Ned Moran và Nart Villeneuve viết trên trang blog của họ.

FireEye nói các chuyên gia của tổ chức này “đã phát hiện ra các phần mềm độc hại khi phân tích một nỗ lực tấn công gần đây vào một tổ chức liên quan tới hoạch định các chính sách kinh tế.” Tên cụ thể của tổ chức này không được tiết lộ.

Công ty an ninh nói phần mềm độc hại “sử dụng những hệ thống giao thông mạng mới, có thể là để né tránh các hệ thống an ninh mạng truyền thống.”

Vào tháng Giêng, The New York Times thông báo các tin tặc đã tấn công một số mật mã của họ và tiếp cận máy tính cá nhân của 53 nhân viên trong tờ báo.

The Wall Street Journal sau đó nói các máy tính của họ cũng bị tin tặc Trung Quốc tấn công. The Journal đăng một bản tin nói các cuộc tấn công “có thể là vì mục đích kiểm duyệt các tin tức của chúng tôi về Trung Quốc” và cho rằng việc Trung Quốc do thám các phương tiện truyền thông của Mỹ “đã trở thành một hiện tượng phổ biến”./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục