Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái đến Nhật

Một quan chức thành phố Misawa cho hay Mỹ sẽ triển khai một máy bay không người lái giám sát Global Hawk đến Căn cứ không quân Misawa.
Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay không người lái đến Nhật ảnh 1Một máy bay Global Hawk của Không quân Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Một quan chức thành phố Misawa (Nhật Bản) ngày 23/5 cho hay Mỹ sẽ triển khai một máy bay không người lái giám sát Global Hawk đến Căn cứ không quân Misawa vào ngày 24/5.

Đây là lần đầu tiên Mỹ điều máy bay không người lái đến quốc gia Đông Bắc Á này.

Theo Kyodo, chiếc Global Hawk nói trên là một trong 2 máy bay do thám mà các lực lượng Mỹ đã thông báo với Tokyo hồi tháng 1 là sẽ được triển khai tạm thời từ Guam trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10. Dự kiến, chiếc còn lại sẽ được triển khai vào ngày 28/5.

Việc triển khai các máy bay do thám hiện đại tầm cao được cho là một phần nhằm theo dõi Triều Tiên và Trung Quốc, trong thời điểm nhạy cảm khi Nhật Bản vẫn cảnh giác trước chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như những tuyên bố chủ quyền quyết đoán của Trung Quốc tại các vùng biển khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục