Mỹ lần đầu tiên xét xử gián điệp kinh tế

Tòa án quận Santa Ana (Mỹ) đã mở phiên xét xử một kỹ sư gốc Trung Quốc với tội danh ăn cắp bí mật thương mại liên quan đến chương trình không gian của Mỹ và chuyển những thông tin này về Trung Quốc trong 3 thập kỷ qua.

Tòa án quận Santa Ana (Mỹ) đã mở phiên xét xử một kỹ sư gốc Trung Quốc với tội danh ăn cắp bí mật thương mại liên quan đến chương trình không gian của Mỹ và chuyển những thông tin này về Trung Quốc trong 3 thập kỷ qua.
 
Đây là phiên xét xử tội phạm gián điệp kinh tế đầu tiên ở Mỹ.
 
Mở đầu phiên tòa ngày 2/6, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Greg Staples cho biết là một chuyên gia phân tích tâm lý, Chung đã lợi dụng sự tín nhiệm của tập đoàn Boeing Co. và công ty con Rockwell International để lấy cắp hơn 250.000 trang tài liệu nhạy cảm.

Các trang tài liệu này bao gồm những bí mật thương mại về mạng ăngten cho tàu con thoi Mỹ và tên lửa đẩy Delta IV.
 
Tuy nhiên, luật sư biện hộ cho Chung là Tom Bienert cho rằng không có đủ bằng chứng chứng minh thân chủ của ông phạm tội, đặc biệt sau năm 2003 khi quy định về hạn chế thông tin đã hết hiệu lực.
 
Đồng thời, luật sư còn hạ thấp tầm quan trọng của những tài liệu mà Chung đã chuyển về Trung Quốc. Trong khi đó, bị cáo cũng phủ nhận mọi cáo buộc của tòa.
 
Chung, 73 tuổi, đã làm việc cho Rockwell International trước khi công ty này được Boeing mua lại vào năm 1996. Ông tiếp tục làm việc tại Boeing cho đến khi bị sa thải năm 2002.

Một năm sau đó, Chung trở lại tập đoàn này làm việc với tư cách là một chuyên gia phân tích tâm lý sau thảm họa tàu con thoi Columbia.
 
Đến năm 2006, Chung bị sa thải khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt đầu “sờ gáy”. Chính phủ Mỹ cho rằng ông này đã làm gián điệp cho Trung Quốc từ cuối những năm 1970 sau khi trở thành công dân Mỹ và được Rockwell tuyển dụng.|
 
Kể từ khi chương trình hành động chống gián điệp kinh tế được thông qua năm 1996, đã có 6 trường hợp tương tự bị phát hiện và chờ xét xử./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục