Mỹ lần đầu trực tiếp tham gia xử lý chất độc dioxin

Lần đầu tiên từ khi chiến tranh kết thúc, Mỹ trực tiếp tham gia vào các hoạt động tẩy rửa chất độc da cam/dioxin trên lãnh thổ Việt Nam.
Ngày 9/8, nhiều phương tiện truyền thông của Mỹ như AP, CNN, Boston.com, Los Angeles Times, Business Week, Huffington Post, Navy Times và Army Times... đồng loạt hoan nghênh việc lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc, Mỹ trực tiếp tham gia vào các hoạt động tẩy rửa chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ đã rải xuống lãnh thổ Việt Nam cách đây 50 năm.

Dư luận Mỹ cho rằng, với việc làm này, Mỹ đã bắt đầu một dự án mang tính cột mốc để tẩy sạch những hóa chất độc hại và nguy hiểm đã và đang tiếp tục gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng kéo dài đối với các thế hệ người Việt Nam và cả các cựu binh Mỹ.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear, tại lễ khởi công dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tổ chức ngày 9/8 ở sân bay Đà Nẵng, đã tuyên bố dự án này là cột mốc lịch sử, bước đi đầu tiên trong sự hợp tác giữa hai nước nhằm giải quyết các hậu quả của chiến tranh để lại và ông "trông chờ những kết quả tốt đẹp hơn tiếp theo."

Dự án này trị giá 43 triệu USD và được thực hiện trong bốn năm trên diện tích khoảng 19ha. Công việc chính của dự án là dùng công nghệ để tẩy sạch chất dioxin ra khỏi đất đá và nguồn nước của khu vực trước đây là căn cứ không quân của Mỹ tại Đà Nẵng.

Từ năm 2007 tới nay, Mỹ đã viện trợ khoảng 60 triệu USD cho việc xử lý môi trường và một số dịch vụ xã hội liên quan tới chất độc dioxin. Với 41 triệu USD viện trợ không hoàn lại trong dự án trên, Mỹ lần đầu tiên trực tiếp tham gia các hoạt động làm sạch dioxin đã thấm sâu vào lòng đất và nguồn nước.

Đại sứ Shear cho biết, Washington cũng đang lập kế hoạch đánh giá mức độ ô nhiễm của căn cứ không quân trước đây của Mỹ ở Biên Hòa (Đồng Nai), một trong những điểm nóng về hậu quả chất độc dioxin.

Ngoài ra, cho tới nay, sân bay Phù Cát (Bình Định) và nhiều nơi khác ở Việt Nam vẫn chưa được đánh giá cụ thể về mức độ phơi nhiễm.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án trên, Đại sứ Shear cam kết sẽ quan tâm tới vấn đề về hậu quả chất độc dioxin đối với người Việt Nam.

Trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam, quân đội Mỹ đã rải xuống lãnh thổ Việt Nam khoảng 75 triệu lít chất độc dioxin và các hóa chất nguy hiểm khác.

Cho tới nay, phía Mỹ vẫn theo đuổi chính sách hai mặt trong việc thừa nhận hậu quả của chất độc da cam.

Chính phủ Mỹ đã chi nhiều tỷ USD bồi thường cho các cựu binh Mỹ bị mắc các căn bệnh hiểm nghèo do bị phơi nhiễm dioxin trong thời kỳ tham chiến tại Việt Nam.

Tuy nhiên, năm 2004 một tòa án ở Mỹ đã bác đơn kiện của một nhóm người Việt Nam đòi các công ty Mỹ tham gia sản xuất chất độc dioxin phải bồi thường và Tòa án Tối cao Mỹ năm 2009 đã từ chối tiếp nhận vụ kiện này.

Phát biểu với báo giới qua điện thoại từ bang Vermont, bà Susan Hammond, Giám đốc Dự án về di sản chiến tranh, một tổ chức phi lợi nhuận rất quan tâm tới hậu quả chất độc da cam để lại từ cuộc chiến tranh Việt Nam, cho rằng "có một trò chơi đáng trách" diễn ra trong nhiều năm qua và "nay ít nhất đã có tiến triển."./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục