Mỹ chống tấn công mạng

Mỹ lập chương trình chống các cuộc tấn công mạng

Mỹ lập chương trình "Perfect Citizen" để phát hiện những cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan điều hành cơ sở hạ tầng quan trọng.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin chính phủ Mỹ sẽ khai trương một chương trình rộng rãi có tên gọi "Perfect Citizen" để phát hiện những cuộc tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp tư nhân và cơ quan chinh phủ đang điều hành các cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống đường dây tải điện và các nhà máy điện hạt nhân.

Giới chức tình báo Mỹ đang ngày càng lo ngại trước điều mà họ cho là hoạt động do thám các hệ thống máy tính kiểm soát hệ thống đường dây tải điện và những cơ sở hạ tầng khác của Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên các quan chức này vẫn chưa thể đưa ra qui mô đầy đủ của vấn đề vì họ chỉ có khả năng giới hạn trong việc tiếp cận các dữ liệu tư nhân.

“Perfect Citizen” sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát những hệ thống điều khiển bằng máy tính cũ thường được thiết kế mà chưa thể kết nối Internet hoặc không có phần mềm an ninh.

Rất nhiều trong số các hệ thống trên - được sử dụng để vận hành mọi thứ từ hệ thống tàu điện ngầm cho tới kiểm soát các mạng không lưu - nay đã được kết nối với Internet, để chúng hoạt động hiệu quả hơn song cũng sẽ dễ phải hứng chịu các cuộc tấn công qua mạng hơn.

Hoạt động giám sát, được đặt dưới quyền điều hành của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, sẽ thông qua một loạt cảm biến gắn trong các hệ thống máy tính vận hành những cơ sở hạ tầng quan trọng để liên tục theo dõi hệ thống và báo động về hoạt động bất bình đường, điều có thể cho thấy một cuộc tấn công mạng sắp xảy ra.

Một nguồn thạo tin tiết lộ nhà thầu quốc phòng Raytheon Corp. mới đây đã giành được một hợp đồng bí mật cho giai đoạn đầu của dự án giám sát này với trị giá 100 triệu USD./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục