Mỹ lập nền tảng Internet giúp đối phó thảm họa

Ngoại trưởng Mỹ đã thông báo "Trung tâm Điều phối Vành đai Thái Bình Dương" để cung cấp trực tuyến các nguồn thông tin về thảm họa.
Mỹ ngày 11/11 thông báo thành lập một nền tảng Internet mới giúp khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối phó với thảm họa.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đưa ra tại phiên họp bộ trưởng ngoại giao trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức ở thành phố Honolulu, bang Hawaii của Mỹ, trong bối cảnh Nhật Bản vừa trải qua thảm họa động đất-sóng thần và Đông Nam Á chìm trong lũ lụt.

Ngoại trưởng Clinton cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và Phòng Thương mại Mỹ, tổ chức vận động kinh doanh lớn nhất của nước này, đã phối hợp cho ra mắt "Trung tâm Điều phối Vành đai Thái Bình Dương" để cung cấp trực tuyến các nguồn thông tin về thảm họa.

Mặc dù chi tiết của sáng kiến chưa được thông báo, song bà Clinton khẳng định nền tảng Internet này sẽ cung cấp những dữ liệu mở cùng các công cụ truyền thông xã hội giúp cả giới chức trách lẫn người dân bình thường trong khu vực có thể tham khảo để đối phó tốt hơn với thảm họa.

Ví dụ, nền tảng Internet mới sẽ lập các bản đồ diễn biến của các trận lụt, bão và động đất để người dân có thể chuyển đến nơi an toàn đồng thời các chính phủ và các doanh nghiệp biết nơi nào cần sự giúp đỡ.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thiệt hại kinh tế do các thảm họa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ lên đến 200 tỷ USD trong năm nay. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư và hợp tác để giúp khu vực này vượt qua thảm họa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục