Mỹ lập nhóm công tác riêng về phi hạt nhân hóa, không gồm Triều Tiên

Nhóm công tác sẽ định hướng kế hoạch, chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, thực thi và kiểm chứng các nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Mỹ lập nhóm công tác riêng về phi hạt nhân hóa, không gồm Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) trong cuộc gặp tại New York , Mỹ ngày 31/5. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 9/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thành lập một nhóm công tác riêng bên trong Bộ Ngoại giao nước này, nhằm tìm ra phương hướng đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Đáng lưu ý, nhóm này không bao gồm các quan chức Triều Tiên.

Hãng tin Kyodo dẫn lời bà Nauert nêu rõ: “Ngoại trưởng Pompeo đã thành lập một nhóm công tác sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore, với nhiệm vụ định hướng kế hoạch, chính sách của Bộ Ngoại giao, thực thi và kiểm chứng các nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên phù hợp với tuyên bố chung tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore."

[Ông Trump tin Triều Tiên sẽ tôn trọng thỏa thuận phi hạt nhân hóa]

Phát biểu trên được đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra chỉ hai ngày sau khi bà đưa ra tuyên bố, các quan chức Mỹ và Triều Tiên đã thành lập các nhóm công tác nhằm thảo luận chi tiết kế hoạch phi hạt nhân hóa.

Việc thành lập một nhóm công tác riêng của Mỹ cho thấy, Bình Nhưỡng có lẽ đã không nhất trí triển khai một nhóm chung với phía Washington, do bất đồng giữa hai bên liên quan tới các biện pháp thúc đẩy phi hạt nhân hóa.

Ngoại trưởng Pompeo đã tiến hành cuộc gặp với ông Kim Yong Chol, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, trong hai ngày 6-7/7 - cuộc gặp cấp cao lần đầu tiên giữa hai bên kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hôm 12/6 tại Singapore.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên một cách hoàn toàn, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục